Kết quả tìm kiếm cho "ngành thủy sản An Giang"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3435
Chiều 29/7, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) An Giang Nguyễn Sĩ Lâm chủ trì Hội nghị sơ kết ngành NN&PTNT 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2024.
Thời gian qua, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) luôn được huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) quan tâm chỉ đạo thực hiện với sự giúp đỡ, hướng dẫn của các sở, ngành tỉnh và đạt nhiều kết quả tích cực, mang lại hiệu quả rõ nét trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.
Kỳ họp thứ 20 (giữa năm 2024) HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 quyết nghị 16 nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) cho 6 tháng cuối năm. Những nhiệm vụ ấy đều được nhắc đến nhiều lần trước đó, cần sự tập trung, nỗ lực cao độ của cả hệ thống chính trị và từng cá nhân mới có thể đạt được như mong muốn.
Để chủ động ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa, lũ, sạt lở gây ra trong giai đoạn thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tiếp tục triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.
Ngày 26/7, Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) cho biết, đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) tuyển sinh đại học hình thức giáo dục chính quy theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024.
Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Đến 16 giờ ngày 25/7, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ có 39.772,7 ha cây trồng bị ngập úng, tăng 16.614,2 ha so với ngày 24/7.
Năm 2024 là năm đánh dấu sự kiện tròn 15 năm thành lập TX. Tân Châu. Cách đây 15 năm, ngày 24/8/2009, huyện Tân Châu được Chính phủ ban hành Nghị quyết 40/NQ-CP về việc thành lập TX. Tân Châu…
Những năm qua, cấp ủy Đảng, MTTQ, các đoàn thể TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) quan tâm, thực hiện tốt công tác phối hợp, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về đối ngoại Nhân dân, góp phần xây dựng đường biên, cột mốc hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.
Khi trạng thái El Nino (pha nóng) kéo dài và chuyển sang La Nina (pha lạnh), diễn biến thời tiết càng phức tạp. Sau những đợt nắng nóng với nhiệt độ cao kỷ lục, tình hình mưa bão, giông lốc diễn biến nguy hiểm, khó lường hơn, đòi hỏi sự chủ động trong công tác ứng phó.
Trên quan điểm ngoại giao làm bạn với tất cả các nước, kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới. Bằng nỗ lực sáng tạo trong ngoại giao kinh tế, Việt Nam trở thành địa chỉ uy tín, đối tác tin cậy của các tập đoàn kinh tế lớn, các quốc gia và vùng lãnh thổ. Hòa cùng nỗ lực ấy, ngoại giao kinh tế của An Giang cũng đạt nhiều kết quả tích cực.
Phát huy thế mạnh nông nghiệp, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) đã và đang có những bước đi hiệu quả trong việc thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp phù hợp với điều kiện của địa phương. Qua đó, góp phần tăng sức cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kinh tế, đảm bảo đầu ra nông sản ổn định, thúc đẩy kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương phát triển…
Để ứng phó với bão số 2, các tỉnh, thành phố đã chủ động phòng, chống sạt lở đất đá và cảnh báo mưa lũ trên các sông.